Nhân vật hàng đầu Taliban vào "danh sách đen"

Qari Hussain, kẻ khét tiếng với việc huấn luyện nhiều đối tượng thành phần tử đánh bom liều chết, đã được đưa vào "danh sách khủng bố."
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/1 đã đưa Qari Hussain, nhân vật hàng đầu của lực lượng Taliban tại Pakistan, vào "danh sách đen" gồm những cá nhân và tổ chức bảo trợ khủng bố.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, mọi tài sản của Hussain nằm trong phạm vi quyền hạn pháp lý của Mỹ đều bị phong tỏa và tất cả các công dân Mỹ bị cấm giao dịch với phần tử khủng bố này.

Theo bộ trên, các trại huấn luyện do Hussain tổ chức khét tiếng với việc chiêu mộ và huấn luyện các đối tượng ở mọi lứa tuổi thành những phần tử đánh bom liều chết. Hussain cũng đặc biệt nổi tiếng với việc chiêu mộ rất nhiều trẻ em.

Qari Hussain bị cáo buộc đã huấn luyện một điệp viên "hai mang" người Jordan thực hiện vụ đánh bom liều chết tại căn cứ Khost ở Afghanistan tháng 12/2009, khiến bảy đặc vụ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) thiệt mạng. Tên này cũng là một trong những chuyên gia chất nổ hàng đầu của lực lượng Taliban và liên quan tới hàng loạt vụ tấn công liều chết tại Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục