Nhân viên cáp viễn thông bị tử vong do điện giật

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện giật làm chết 1 nhân viên cáp viễn thông, ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Chiều 2/7, đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết cơ quan này đang phối hợp với cơ quan chức năng xem xét nguyên nhân về vụ tai nạn điện giật làm chết một nhân viên cáp viễn thông, xảy ra vào khoảng gần trưa cùng ngày, tại cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Trọng Thông (sinh năm 1972) và chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1980) là nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ viễn thông, có trụ sở tại Đông Anh, Hà Nội, tiến hành kéo cáp viễn thông tại khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trong khi anh Thông đang trèo trên cột, kéo cáp, do sơ ý bị hút vào dây điện cao thế, gây nên tiếng nổ lớn, khiến anh Thông tử vong ngay trên cột điện.

Lúc này, chị T. đang ở đầu dây bên kia để tháo cáp cho anh Thông nên chị đã không bị nạn.

Trước đó ngày 20/6, tại số nhà 87, ngõ 351, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Hữu Tài, nhân viên Cty HAPULICO trong lúc đang lắp bóng đèn cao áp trên cột điện cũng bị điện giật, gây tử vong ngay trên cột điện.

Vi phạm hành lang lưới điện ở Hà Nội đang ở tình trạng khá trầm trọng, toàn thành phố Hà Nội tồn tại trên 1.555 điểm vi phạm.

Trong đó, có hàng chục con phố vẫn tồn tại những cột điện nặng trĩu các loại dây như điện lưới, viễn thông, truyền hình cáp… như Định Công, Bạch Mai, Trương Định, Lãng Yên, Cầu Giấy, Hoàng Hoa Thám, đường Bưởi, đường Láng…

Chính vì điều đó, nhiều người dân Thủ đô sợ hãi phải sống chung với “mạng nhện”, có nguy cơ cao xảy ra chập cháy điện trong mùa mưa bão./.

Mạnh Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục