Nhân viên chính phủ Mỹ vẫn “chuộng” BlackBerry

Hiện có gần nửa triệu nhân viên liên bang, trong đó có đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, vẫn đang dùng điện thoại BlackBerry.
Trong bối cảnh iPhone của Apple và các smartphone chạy Google Android đang chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động thông minh, những chiếc smartphone BlackBerry tỏ ra ngày càng lép vế và tuột dốc sâu hơn.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là sản phẩm của hãng RIM lại chiếm ưu thế trong môi trường của các nhân viên chính phủ Mỹ, trái ngược với tình hình ở các doanh nghiệp và khối người tiêu dùng.

Tờ Washington Post vừa đăng tải một số liệu thống kê nói rằng, hiện nay có gần nửa triệu nhân viên liên bang, trong đó có cả đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, vẫn đang dùng điện thoại BlackBerry.

Số lượng này hầu như được giữ nguyên trong vài năm trở lại đây, dù trên thị trường, thị phần của RIM đang ngày càng sụt giảm mạnh.

Giám đốc thông tin Casey Coleman của Ban quản lý Dịch vụ chung bày tỏ: “Chúng tôi đề cao sự tập trung của hãng RIM vào lĩnh vực bảo mật. Đây là yếu tố quan trọng nhất để chính phủ quyết định sử dụng loại thiết bị công nghệ nào.”

Tuy vậy, hiện giờ một số cơ quan chính quyền của Mỹ cũng đã linh động hơn với chính sách của họ, khi cho phép nhân viên được chọn loại smartphone khác thay cho BlackBerry./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục