Nhân viên Đại sứ quán Libya tại Bulgaria nổi loạn

Tối 25/7, hầu hết nhân viên ĐSQ Libya tại Bulgaria đã chiếm trụ sở Đại sứ quán và quay sang ủng hộ phe nổi dậy do NTC đứng đầu.
Hãng thông tấn Bulgaria Novinite tối 25/7 đưa tin hầu hết nhân viên Đại sứ quán Libya tại Bulgaria do cựu Tổng Lãnh sự Ibrahim al-Furis cầm đầu, đã chiếm trụ sở Đại sứ quán và quay sang ủng hộ phe nổi dậy do Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đứng đầu.

Các nhân viên ngoại giao nổi loạn trên đã xé quốc kỳ Libya và chân dung Tổng thống Muammar Gaddafi, bắt giữ đại biện lâm thời và thư ký của ông này, thu giữ con dấu và két đựng tiền mặt của Đại sứ quán.

Ngay lập tức, ông Furis đã bị Bộ Ngoại giao Bulgaria tuyên bố là "nhân vật không được hoan nghênh" và phải rời quốc gia Bancăng này trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, Ibrahim al-Furis tuyên bố sẽ không rời Bulgaria do con trai ông đang điều trị tại một bệnh viện ở Sofia (Bulgaria), đồng thời ông này hy vọng trong vòng hai tuần tới, NTC sẽ được công nhận là đại diện chính thức của phe đối lập của Libya tại Bulgaria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục