Nhân viên Google tại Thụy Sĩ phản đối quyết định cắt giảm nhân sự

Hàng trăm nhân viên làm việc tại trụ sở của Google ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ, đã tiến hành đình công vào ngày 15/3, sau khi khoảng 200 nhân viên tại công ty này bị yêu cầu thôi việc.
Nhân viên Google tại Thụy Sĩ phản đối quyết định cắt giảm nhân sự ảnh 1Trụ sở Google tại Thụy Sĩ. (Nguồn: Persoenlich)

Hàng trăm nhân viên làm việc tại trụ sở của Google ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ, đã tiến hành đình công vào ngày 15/3, sau khi khoảng 200 nhân viên tại công ty này bị yêu cầu thôi việc. 

Tháng trước, các nhân viên lại việc tại Google trụ sở Zurich đã lên kế hoạch cho một cuộc tuần hành lớn. 

Nghiệp đoàn Syndicom - nghiệp đoàn với số lượng lớn nhân viên Google tại Zurich tham gia - cho biết hơn 2.000 thành viên của tổ chức này đã đề xuất với chủ doanh nghiệp giảm tiền lương và giờ làm việc để họ không bị sa thải.

[Làn sóng sa thải nhân sự ở các tập đoàn công nghệ và tài chính của Mỹ]

Tuy nhiên, trong trường hợp của Google, các lãnh đạo đã không chấp nhận đề xuất này.

Google hiện là nơi làm việc của khoảng 5.000 nhân viên. Google chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Hồi tháng 1, công ty chủ quản của Google-Alphabet đã thông báo kế hoạch cắt giảm 12.000 nhân sự trên toàn thế giới, tương đương 6% số nhân viên của công ty này.

Làn sóng cắt giảm nhân sự nổi lên tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, tiếp tục diễn ra do sự thoái trào của ngành này sau khi nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Theo trang web thống kê Layoffs.fyi., các công ty công nghệ đã cắt giảm hơn 290.000 nhân sự chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023.

Trong khi đó, ngày 15/3, các cuộc đình công tại Pháp phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ đã bước vào tuần thứ hai, làm gián đoạn bảo trì tại các lò phản ứng hạt nhân, định giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và ngăn chặn hoạt động vận chuyển nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu và kho chứa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục