Giúp "sao" trốn thuế

Nhân viên kế toán Anh giúp các "sao" trốn thuế

Cơ quan chức năng Anh phát hiện 2 nhân viên của công ty kế toán Vantis giúp các khách hàng là "sao" trốn thuế tới 4,5 triệu bảng.
Các cơ quan chức năng Anh vừa phát hiện một công ty kế toán chuyên giúp những đối tượng có thu nhập cao là các "ngôi sao" hoạt động trong lĩnh vực thể thao và giải trí trốn thuế.

Thông báo của Cục Thuế và Hải quan Anh (HMRC) ngày 11/10 cho biết hai nhân viên cấp cao làm việc cho công ty kế toán Vantis đã bị bắt và chờ ngày hầu tòa liên quan đến vụ án trốn thuế.

Tổng số tiền mà họ giúp các khách hàng trốn thuế vào khoảng 4,5 triệu bảng (126 tỷ đồng) và đã được chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài.

Hiện chưa thể khẳng định các khách hàng trong danh sách hơn 390 người của công ty Vantis có đồng lõa với hành vi trốn thuế hay không, song trong danh sách này có nhiều nhân vật có thu nhập cao như "ngôi sao" thể thao, ca sỹ, giám đốc ngân hàng, giám đốc sản xuất phim, bác sỹ tâm lý, luật sư và giám đốc công ty.

Thủ đoạn trốn thuế chủ yếu của hai nhân viên Vantis là lợi dụng chương trình tặng quà từ thiện Gift Aid, trong đó cho phép người tặng quà từ thiện được hưởng nhiều ưu đãi thuế thu nhập tương ứng với khoản tiền họ làm từ thiện.

Vantis đã giúp khách hàng lập ra các nhóm cổ phiếu trị giá tới 321 triệu bảng trong 4 công ty mới được thành lập, sau đó tặng các cổ phiếu này cho các quỹ từ thiện với giá trị 1 bảng/cổ phiếu. Tuy nhiên, các quỹ từ thiện không thể chuyển số cổ phiếu này thành tiền, bởi trên thực tế chúng vô giá trị hoặc chỉ có giá trị danh nghĩa.

Dư luận cho rằng việc HMRC tấn công vào một công ty kế toán danh tiếng cho thấy quyết tâm chống gian lận thuế của Chính phủ Anh trong bối cảnh ngân sách nước này đang bị thâm hụt lớn.

Bộ Tài chính Anh ước tính mỗi năm ngân sách Anh thiệt hại khoảng 40 tỷ bảng do các hình thức trốn thuế khác nhau, kể cả bất hợp pháp lẫn lách luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục