Nhân viên Trung tâm Parkson TP.HCM mắc cúm

Một nữ nhân viên thu ngân của Trung tâm thương mại Parksons ở phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bị nhiễm cúm A/H1N1.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 13/8, cho biết, một nữ nhân viên thu ngân của Trung tâm thương mại Parksons ở phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bị nhiễm cúm A/H1N1.

Nữ nhân viên này là Đ.T.P.L nhập viện và được làm xét nghiệm ngày 11/8. Kết quả xét nghiệm ngày 12/8 cho thấy, chị L dương tính với cúm A/H1N1. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 cho biết, đoàn nhân viên y tế dự phòng phường Bến Nghé của quận đã xuống sát khuẩn, khử trùng khu Trung tâm thương mại Parkson. Y tế sẽ lập danh sách kiểm tra và theo dõi tình hình sức khỏe của các nhân viên tại đây cũng như những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cùng chiều, thầy Hồ Đức Sinh, Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh cho biết có 1 sinh viên của trường khi học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Quân khu 7 đã bị nhiễm cúm A/H1N1.

Hiện tại sinh viên này đang được điều trị tại Bệnh viện quận 7. Theo điều tra dịch tễ, sinh viên này có tiếp xúc với 60 sinh viên của trường, trong đó có 30 sinh viên đang bị sốt nhẹ. Hiện số sinh viên này đang được Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh cách ly và theo dõi.

Để đảm bảo cúm A/H1N1 không lây lan trong khu vực trường, Ban Giám hiệu nhà trường cho sinh viên nghỉ học 5 ngày, ngày 19/8/2009 trở lại học tập, sinh viên phải đeo khẩu trang y tế, cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình ở trường.

Tính đến 17h cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 1.300 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 39 tỉnh, thành phố,  trong đó có 2 ca tử vong./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục