Nhập cư - Chủ đề “nhiều rủi ro” trong bầu cử tại Canada 2019

Mặc dù các cuộc khẩu chiến trên chính trường Canada liên quan đến nhập cư và an ninh biên giới khá ồn ào trong những tháng qua, nhưng chính trị gia nào muốn dùng “con bài” nhập cư có thể sẽ “gặp hạn.
Nhập cư - Chủ đề “nhiều rủi ro” trong bầu cử tại Canada 2019 ảnh 1Một nhóm người nhập cư vào Canada. (Nguồn: The Canadian Press)

Mặc dù các cuộc khẩu chiến trên chính trường nước này liên quan đến vấn đề nhập cư và an ninh biên giới khá ồn ào trong những tháng qua, nhưng theo giới phân tích, chủ đề này có thể chỉ là “một viên đạn lép” trong cuộc tổng tuyển cử liên bang năm 2019. Và chính trị gia nào muốn dùng “con bài” nhập cư có thể sẽ “gặp hạn.”

Kết quả của một cuộc điều tra do Viện Environics thực hiện cho thấy quan điểm của người Canada về nhập cư và tị nạn hầu như không thay đổi, với cái nhìn lạc quan được duy trì trong vài năm trở lại đây: 58% người dân Canada không cho rằng nhập cư đang ở mức quá cao, trong khi 76% cho rằng tác động nói chung của nhập cư đối với nền kinh tế Canada là khả quan.

Đảng Bảo thủ đã chỉ trích gay gắt chính sách nhập cư của Thủ tướng Justin Trudeau kể từ khi số người vượt biên trái phép vào Canada xin tị nạn gia tăng.

Tuy nhiên. những chỉ trích mới chỉ dừng ở việc phê phán chính phủ không có kế hoạch cung cấp thỏa đáng nơi ở, việc làm và các chính sách giúp người nhập cư hòa nhập.

Đảng Bảo thủ tỏ ra thận trọng khi tuyên bố ủng hộ nhập cư và không đề xuất giảm số người nhập cư vào Canada hàng năm. Nhưng quan điểm này lại đặt đảng Bảo thủ vào tình trạng bất đồng với nhiều cử tri đang ủng hộ đảng này.

Theo kết quả thăm dò của Viện Environics, nhập cư không phải là chủ đề quan tâm hàng đầu đối với các cử tri. Chỉ 5% người dân Canada và 6% số người ủng hộ đảng Bảo thủ coi nhập cư và tị nạn là vấn đề quan trọng nhất mà người dân Canada đang phải đối mặt.

Con số này chỉ tăng một điểm kể từ tháng 4/2017. Trong khi đó, tỷ lệ người Canada coi môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất đã tăng 5 điểm lên 10%, chỉ xếp sau các vấn đề kinh tế.

[Chính sách nhập cư gây tranh cãi của Chính phủ Canada]

Trong nghiên cứu của Viện Environics, chăm sóc y tế, tỷ lệ thất nghiệp và các vấn đề xã hội thu hút nhiều sự quan tâm hơn vấn đề nhập cư. Đáng chú ý, nhập cư cũng ở vị trí thấp trong danh mục quan tâm tại Quebec, “cửa ngõ” vào Canada đối với phần lớn người tị nạn. Chỉ 7% người dân Quebec đánh giá nhập cư là vấn đề quan tâm hàng đầu.

Tóm lại, không có sự khác biệt lớn giữa các vùng miền, giữa các nhóm tuổi, hay trình độ văn hóa, về quan điểm đối với vấn đề nhập cư. Nhưng quan điểm đối lập về vấn đề này được thể hiện rõ nhất giữa các nhóm cử tri.

Những người ủng hộ đảng Tự do và đảng Dân chủ Mới nhìn chung đánh giá nhập cư với nhãn quan tích cực; trong khi những người ủng hộ đảng Bảo thủ lại có cái nhìn rất khác biệt.

Chỉ 22% số người ủng hộ đảng Tự do và 24% số người ủng hộ Đảng Dân chủ Mới cho rằng Canada đã nhận quá nhiều người nhập cư. Trong khi con số này lên đến 52% trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Bảo thủ. 62% số người hộ đảng Tự do cho rằng người nhập cư giúp Canada tốt hơn, trong khi 6% nghĩ ngược lại.

Mặc dù nhập cư khó có thể trở thành chủ đề "đinh" trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, nhưng người nhập cư lại có thể giữ vai trò quyết định. Kết quả thăm dò cho thấy trong nhóm cử tri sinh ra tại Canada, đảng Bảo thủ dẫn trước đảng Tự do hai điểm. Nhưng trong nhóm cử tri được sinh ra tại nước ngoài, đảng Tự do dẫn trước 16 điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 11 này, khi được hỏi về việc Canada sẽ cạnh tranh như thế nào với Mỹ để thu hút các doanh nghiệp, Thủ tướng Justin Trudeau đã khẳng định "Canada có một lợi thế lớn so với Mỹ, đó là mở cửa đối với nhập cư.

Mỗi năm Canada tiếp nhận một lượng người nhập cư tương đương 1% tổng dân số quốc gia. Đây là một lợi thế đưa Canada lên vị trí hàng đầu trong môi trường kinh doanh, cho dù Mỹ mới đây đã hạ thuế doanh nghiệp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục