Nhật bác bỏ cáo buộc dùng máy bay quấy nhiễu tập trận Nga-Trung

Nhật Bản một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng máy bay của Lực lượng phòng vệ (SDF) nước này đã quấy nhiễu cuộc tập trận hải quân chung giữa Bắc Kinh và Moskva.

Ngày 26/5, Nhật Bản một lần nữa bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng máy bay của Lực lượng phòng vệ (SDF) nước này đã quấy nhiễu cuộc tập trận hải quân chung giữa Bắc Kinh và Moskva, khẳng định rằng Tokyo đã tiến hành các hoạt động cảnh báo và giám sát như thông lệ và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera tiếp tục các hoạt động cảnh báo và giám sát của SDF, 2 ngày sau khi máy bay Trung Quốc bay gần bất thường các máy bay của Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tại Bộ Ngoại giao ở thủ đô Tokyo để trao một công hàm phản đối. Tại cuộc gặp, ông Trình Vĩnh Hoa đã coi những lý lẽ của Nhật Bản là không dựa trên thực tế.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thứ trưởng Saiki cho biết Đại sứ Trung Quốc "đã đưa ra một loạt bình luận về quan điểm của Bắc Kinh song tôi phản đối lý lẽ của ông ta và tuyên bố Tokyo không thể chấp nhận những lời chỉ trích nhằm vào Nhật Bản"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục