Nhật Bản: 15.000 phụ nữ phản đối mở rộng quy mô lực lượng phòng vệ

Khoảng 15.000 phụ nữ đã đã tạo thành một vòng người xung quanh trụ sở Quốc hội để phản đối các dự luật an ninh, vốn sẽ mở rộng quy mô các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Nhật Bản: 15.000 phụ nữ phản đối mở rộng quy mô lực lượng phòng vệ ảnh 1(Nguồn: japantimes.co.jp)

Theo Kyodo, ngày 20/6, khoảng 15.000 phụ nữ đã tập trung tại thủ đô Tokyo để phản đối các dự luật an ninh, vốn sẽ mở rộng quy mô các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Mặc trang phục màu đỏ tượng trưng cho sự tức giận và mang các biểu ngữ bày tỏ sự phản đối các dự luật trên, những người biểu tình đã tạo thành một vòng người xung quanh trụ sở Quốc hội - nơi các dự luật đang được đem ra tranh luận.

Theo các dự luật được chính phủ bảo trợ, Nhật Bản sẽ được phép sử dụng quyền phòng vệ tập thể - tức là được dùng vũ lực để bảo vệ một đồng minh bị tấn công.

Rất nhiều chuyên gia luật cho rằng điều này sẽ đi ngược với Hiến pháp lên án chiến tranh của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục