Nhật Bản: 3 anh em sống cùng hài cốt mẹ suốt 3 năm

Ba anh em trong một gia đình đã sống tới 3 năm cùng bộ hài cốt mẹ thay vì đem chôn cất, bởi họ tin rằng thân mẫu đang hóa thành thần.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ba anh em trong một gia đình đã sống tới 3 năm cùng bộ hài cốt mẹ thay vì đem chôn cất, bởi họ tin rằng thân mẫu đang hóa thành thần.

Ba người này, gồm hai con gái 52 và 59 tuổi cùng người con trai 65 tuổi, đã bác bỏ thông tin nói rằng họ cố tình không an táng mẹ mình, một tội ác theo luật Nhật Bản, bởi họ tin rằng cụ vẫn còn sống.

"Mẹ chúng tôi đã trở thành thần. Mẹ không chết mà đang trong quá trình trở thành một thực thể cao cấp hơn" - họ nói với các viên cảnh sát ở Usa, phía Tây Nam Nhật Bản.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP rằng họ đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng tin rằng bộ xương thuộc về người mẹ và nếu còn sống thì cụ đã 88 tuổi.

"Chúng tôi đã phát hiện hôm nay từ kết quả giám dịnh pháp y rằng thi thể chỉ còn lại xương cốt kia thuộc về một người phụ nữ đã qua đời từ 2-3 năm trước. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chờ kết quả xét nghiệm DNA để xác định danh tính của bà" - phát ngôn viên này cho biết./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục