Nhật Bản ấn định thời gian họp quốc hội đặc biệt

Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do và Chính phủ Nhật Bản ngày 2/10 đã ấn định thời gian tiến hành họp quốc hội đặc biệt từ ngày 15/10-6/12.
Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) và Chính phủ Nhật Bản ngày 2/10 đã ấn định thời gian tiến hành họp quốc hội đặc biệt từ ngày 15/10-6/12.

Nội dung kỳ họp đặc biệt lần này được cho là sẽ quyết định những vấn đề quan trọng như xác định nhiệm vụ "quốc hội thực hiện chiến lược tăng trưởng," thông qua dự thảo luật liên quan tới các chính sách kinh tế, trong đó có việc tăng thuế tiêu dùng lên 8%.

Bên cạnh đó, một nội dung rất quan trọng khác là thông qua đề án thành lập Hội đồng an ninh quốc gia nhằm tăng cường hơn nữa khả năng bảo đảm an ninh cho Nhật Bản.

[Thủ tướng Nhật quyết định tăng thuế tiêu thụ lên 8%]

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh chính phủ sẽ thuyết trình một cách đầy đủ nhất các nội dung trước quốc hội và mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ.

Trong kỳ họp quốc hội trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất 12 dự thảo luật điều chỉnh và trình 16 dự thảo luật mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục