Nhật Bản, Australia ký kết hiệp ước chia sẻ hậu cần quốc phòng

Ngày 14/1, Nhật Bản và Australia đã ký kết một hiệp ước song phương sửa đổi, nhằm thúc đẩy hợp tác chia sẻ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai bên.
Nhật Bản, Australia ký kết hiệp ước chia sẻ hậu cần quốc phòng ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AAP)

Theo hãng Kyodo, ngày 14/1, Nhật Bản và Australia đã ký kết một hiệp ước song phương sửa đổi, nhằm thúc đẩy hợp tác chia sẻ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai bên.

Động thái trên diễn ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcom Turnbull.

Theo Thỏa thuận Thu nhận và Dịch vụ tương trợ (ACSA) sửa đổi, Các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) nay sẽ có thể cung cấp đạn dược cho quân đội Australia.

Trong một buổi họp báo cùng ngày, hai Thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương, bên cạnh đó là khuôn khổ hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Australia, Mỹ cũng như tầm quan trọng của quan hệ hợp tác này đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Đây cũng là một động thái cho thấy chính sách "hòa bình chủ động" của Thủ tướng Abe, vốn được chú ý đến bởi các quy định gây tranh cãi về mở rộng vai trò của (JSDF) trên nhiều lĩnh vực.

Hiệp ước ACSA sửa đổi sẽ cho phép Tokyo cung cấp đạn dược cho các lực lượng quốc phòng nước ngoài để đối phó với các tình huống có thể "gây ảnh hưởng quan trọng tới hòa bình và an ninh của Nhật Bản"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục