Nhật Bản ban hành luật tăng số lượng chuyên gia an ninh mạng

Quốc hội Nhật Bản ban hành đạo luật nhằm tăng số lượng chuyên gia an ninh mạng trước thềm Đại hội Olympics và Paralympics vào năm 2020.
Nhật Bản ban hành luật tăng số lượng chuyên gia an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: habeyusa.com)

Ngày 15/4, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật nhằm tăng số lượng chuyên gia có kỹ năng chống các vụ tấn công mạng trước thềm Đại hội thể thao Olympics và Paralympics vào năm 2020 tại thủ đô Tokyo.

Theo đạo luật sửa đổi về an ninh mạng này, Nhật Bản sẽ cấp chứng chỉ quốc gia cho những người "hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trong xử lý thông tin."

Dự kiến sẽ bắt đầu tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ trong tài khóa 2017. Tokyo hy vọng có hơn 30.000 chuyên gia an ninh mạng sẽ vượt qua kỳ thi trước năm 2020.

Ngoài ra, đạo luật mới này cũng mở rộng phạm vi những chủ thể cần được kiểm tra về độ bảo mật sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân từ cơ quan hưu trí Nhật Bản vào năm ngoái.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh số vụ tấn công mạng ở Nhật Bản có chiều hướng gia tăng.

Theo khảo sát của một viện nghiên cứu được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, trong năm 2015 đã phát hiện được 54,51 tỷ vụ tấn công mạng, đây là con số kỷ lục và tăng gấp đôi so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục