Nhật Bản: Bão Halong đổ vào miền Tây, động đất lớn ở phía Bắc

Một trận động đất 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển ngoài khơi bờ biển thuộc tỉnh Aomori, trong khi cơn bão Halong đã bắt đầu di chuyển lên phía Bắc.
Nhật Bản: Bão Halong đổ vào miền Tây, động đất lớn ở phía Bắc ảnh 1Bão Halong đã di chuyển lên phía Bắc Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cơn bão Halong ngày 10/8 đã bắt đầu di chuyển lên phía Bắc sau khi đổ bộ vào tỉnh Kochi thuộc khu vực Shikoku, miền Tây Nhật Bản và tỉnh Hyogo ngày 10/8.

Theo JMA, bão Halong gây mưa to và gió mạnh tại các khu vực trên tại Nhật Bản, với lượng mưa vượt hơn 1.000 mm ở Umaji và 900 mm ở Niyodogawa đều thuộc tỉnh Kochi.

Mưa to cũng được ghi nhận tại tỉnh Tokushima và Mie.

Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy, hoạt động của các tàu hỏa siêu tốc trên tuyến Tokaido và Sanyo đã bị ngưng lại. Bão Halong đã làm 1 người ở tỉnh Gifu thiệt mạng và 1 người ở tỉnh Wakayama, mất tích.

Theo JMA, lượng mưa trong 24 giờ tới ước tính sẽ lên tới 400 mm ở khu vực Tokai, 300 mm ở khu vực Kanto - Koshi, Shikoku và Kinki và 250 mm ở Tohoku.

Hiện bão Halong đang di chuyển về hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 30 km/giờ và sức gió lên tới 162 km/giờ.

Cùng ngày, theo JMA, vào khoảng 12 giờ 43 phút (giờ địa phương) ngày 10/8, một trận động đất 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển ngoài khơi bờ biển thuộc tỉnh Aomori, miền Bắc nước này.


Tâm chấn động đất ở độ sâu 50 km, được xác định ở 41,1 độ vĩ Nam và 142,3 độ kinh Đông.

Hiện chưa có ban bố cảnh báo sóng thần cũng như thông tin về thương vong và thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục