Nhật Bản bắt giữ đối tượng siêu lừa đảo

Cảnh sát Nhật Bản ngày 5/2 đã bắt Kazutsumi Nami, 75 tuổi, Chủ tịch công ty chuyên cung cấp ga, gối, đệm L&G K.K đã phá sản, vì tội lợi dụng tín nhiệm lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên đến 126 tỷ yên (1,4 tỷ USD).

Cảnh sát Nhật Bản ngày 5/2 đã bắt Kazutsumi Nami, 75 tuổi, Chủ tịch công ty chuyên cung cấp ga, gối, đệm L&G K.K đã phá sản, vì tội lợi dụng tín nhiệm lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên đến 126 tỷ yên (1,4 tỷ USD).
 
Một người phát ngôn cảnh sát cho biết ông Nami và 21 người khác đã bị bắt, nhưng từ chối xác nhận qui mô của vụ lừa đảo này.
 
Trong khi đó, theo các nguồn tin của cơ quan điều tra Nhật Bản, Nami và các lãnh đạo cao cấp của công ty đã lừa 37.000 nhà đầu tư, trong đó có nhiều người cao tuổi, bằng cách phát hành một loại tiền điện tử gọi là "enten" (thiên đường đồng yên), khẳng định rằng loại tiền này có giá trị tại các hội chợ trên khắp cả nước do công ty tài trợ cũng như các giao dịch trên Internet, đồng thời cam kết trả lãi 36%/năm.
 
Một số tờ báo ở Nhật Bản đã đánh giá thiệt hại do vụ siêu lừa đảo này có thể lên tới 226 tỷ yên. Tuy nhiên, khi bị bắt, ông Nami không thừa nhận bất cứ hành vi phạm pháp nào.
 
Vụ bắt giữ trên xảy ra 2 tháng sau khi nhà môi giới Mỹ Bernard Madoff bị bắt và bị buộc tội sử dụng hàng tỷ USD của các nhà đầu tư để trả lãi cho các nhà đầu tư trước theo sơ đồ đa cấp.
 
L&G K.K được thành lập năm 1987, ban đầu chuyên bán chăn, ga, gối, đệm và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Đến năm 2001, công ty này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư. Từ tháng 2/2007, công ty ngừng trả cổ tức cho các nhà đầu tư và đến tháng 9/2007 đã sa thải hầu hết nhân viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục