Nhật Bản bổ sung ngân sách hơn 8 tỷ USD hỗ trợ các tỉnh bị thiên tai

Các nhà lập pháp Nhật Bản đã ban hành ngân sách bổ sung trị giá 935 tỷ yen (tương đương 8,3 tỷ USD) cho tài khóa 2018 nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả loạt thiên tai xảy ra trước đó.
Nhật Bản bổ sung ngân sách hơn 8 tỷ USD hỗ trợ các tỉnh bị thiên tai ảnh 1Cảnh tàn phá khi bão Jebi đổ bộ vào Osaka, miền tây Nhật Bản ngày 4/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, các nhà lập pháp Nhật Bản đã ban hành ngân sách bổ sung trị giá 935 tỷ yen (tương đương 8,3 tỷ USD) cho tài khóa 2018 nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả loạt thiên tai xảy ra trước đó.

Trong số đó, 727,5 tỷ yen (6,4 tỷ USD) sẽ dành cho công tác khôi phục sau thiên tai, cụ thể 503 tỷ yen (4,4 tỷ USD) được phân bổ về các tỉnh miền Tây Nhật Bản, tập trung tại Hiroshima và Okayama, nơi hơn 200 người thiệt mạng do sạt lở đất và mưa lớn do bão hồi đầu tháng Bảy vừa qua.

Cũng tại khu vực này, tỉnh Osaka  và các khu vực lân cận - vốn bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi tháng Sáu và cơn bão Jebi hồi tháng Chín, sẽ nhận khoản hỗ trợ 105 tỷ yen (928 triệu USD).

[Nhật Bản: 32 người mất tích sau động đất tại Hokkaido]

Trong khi đó, 120 tỷ yen (1 tỷ USD) cho đảo Hokkaido, nơi hứng chịu trận động đất có cường độ 6,7 hồi tháng Chín.

Ngoài ra, 82,2 tỷ yen (725 triệu USD) dành cho việc lắp đặt thêm điều hòa nhiệt độ tại trường công nhằm giúp học sinh tránh bị sốc nhiệt do nhiệt độ tăng cao.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến đề xuất khoản ngân sách bổ sung thứ hai cho ngân sách tài khóa 2018, kéo dài đến tháng 3 năm sau, để nâng cấp hạ tầng cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục