Nhật Bản cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Chính quyền Tokyo yêu cầu những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ Trung Quốc và Hàn Quốc phải cách ly trong 2 tuần tại những địa điểm được chỉ định để đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19

Ủy ban Đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản ngày 5/3 đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại những điểm nhập cảnh vào nước này. 

Phát biểu tại phiên họp của ủy ban, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tràn vào Nhật Bản từ nước ngoài. Do đó, chính quyền Tokyo yêu cầu những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ Trung Quốc và Hàn Quốc phải cách ly trong 2 tuần tại những địa điểm được chỉ định.

Trong thời gian ở Nhật Bản, những người này cũng được yêu cầu không sử dụng các phương tiện công cộng. Thủ tướng Abe cho biết đây là những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan và để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân Nhật Bản./. 

(Vietnam+)