Nhật Bản cần hơn 2.000 tỷ yen để di dân lên cao

Chi phí cho việc quy hoạch và di dân theo nhóm tại 12 thành phố và thị trấn bị thiệt hại bởi sóng thần ở Nhật sẽ lên tới 2.100 tỷ yen.
Nhà chức trách tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản - nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa kép hôm 11/3 - cho biết, chi phí cho việc quy hoạch và di dân theo nhóm tại 12 thành phố và thị trấn bị thiệt hại bởi sóng thần sẽ lên tới 2.100 tỷ yen.

Trong số đó, 12 thành phố và thị trấn ở Miyagi sẽ gánh khoảng 860 tỷ yen, gấp 4 lần dự toán ban đầu của họ.

Tỉnh trưởng tỉnh Miyagi, ông Yoshihiro Murai, đã đưa ra con số tính toán này tại “Hội nghị đề xuất tái thiết sau thảm họa” ngày 11/6.

Chính quyền Thủ tướng Naoto Kan đề xuất di chuyển dân cư lên vùng đất cao nhằm tránh khỏi sóng thần, song phía nhà chức trách tỉnh Miyagi cho rằng: “Nếu cứ như vậy, hầu hết 12 thành phố và thị trấn trên sẽ rơi vào tay các định chế tài chính tái thiết. Và đương nhiên, theo chế độ hiện hành thì kế hoạch này là bất khả thi.”

Tuy nhiên, chính quyền các thành phố và thị trấn này vẫn bàn bạc về “công tác xúc tiến di dân theo nhóm” chuyển nơi ở của dân lên những vùng đất cao hoặc lùi sâu vào lục địa và “công tác quy hoạch đất đai nhằm tái thiết đô thị” giúp đối phó hiệu quả với thiên tai./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục