Nhật Bản, Canada nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngày 19/4, tại cuộc họp với sự tham gia của các thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Canada ởTokyo, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngày 19/4, tại cuộc họp với sự tham gia của các thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Canada tại thủ đô Tokyo, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố.

Tham dự cuộc họp, được gọi là hội nghị an ninh "2+2" lần thứ 3 trên, về phía Nhật Bản có Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama và Thứ trưởng Quốc phòng Toru Mimura.

Đại diện phía Canada là Thứ trưởng Ngoại giao Daniel Jean và Thứ trưởng Quốc phòng John Forster.

Tại cuộc họp, hai bên cũng nhất trí tiếp tục gây sức ép để Triều Tiên ngừng các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, hai bên còn tái khẳng định rằng các nước phải hành động phù hợp với luật pháp quốc tế trong bối cảnh gia tăng quan ngại về việc Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng và khả năng sử dụng những cơ sở tại các vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông vào mục đích quân sự.

Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng 5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục