Nhật Bản cảnh báo về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Cố vấn chính sách của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo rằng Trung Quốc đang xây dựng các hòn đảo ở Biển Đông để lắp đặt radar và tên lửa phòng không.
Nhật Bản cảnh báo về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại bãi ngầm Mischief (Đá Vành Khăn) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: CSIS)

Theo Kyodo, Cố vấn chính sách của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Masanori Nishi ngày 14/12 đã cảnh báo rằng Trung Quốc có mục tiêu quân sự trong hoạt động xây đảo trái phép ở Biển Đông, viện dẫn khả năng Bắc Kinh tuyên bố thiết lập "Vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ) ở vùng biển này.

Trong bài viết đăng trên tuần báo Defense News của Mỹ, ông Nishi viết: “Trung Quốc đang xây dựng các hòn đảo ở Biển Đông để lắp đặt các radar và tên lửa phòng không.”

Theo ông, kế hoạch này “có thể để phục vụ cho tuyên bố thiết lập ADIZ trong tương lai ở Biển Đông.”

Cố vấn Nishi nhận định hành động mà Trung Quốc sẽ làm tiếp theo là “nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta” trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục "thử nghiệm" các đường biên giới.

Ông nhấn mạnh: “Trong trò chơi ngày càng leo thang này, chúng ta phải cảnh giác,” ngụ ý về tầm quan trọng đối với Tokyo, Washington và các đồng minh trong việc hợp tác về vấn đề Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục