Nhật Bản cáo buộc 2 tàu tuần duyên Trung Quốc vi phạm lãnh hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết chiều 6/2, hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật Bản cáo buộc 2 tàu tuần duyên Trung Quốc vi phạm lãnh hải ảnh 1Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết chiều 6/2, hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc cũng nhận chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo sở chỉ huy đơn vị bảo vệ bờ biển ở Naha, thuộc tỉnh Okinawa, một tàu tuần tiễu của Nhật Bản đã phát cảnh báo yêu cầu hai tàu của Trung Quốc mang số hiệu Haijing 2113 và 2350 rời khỏi khu vực trên.

Môt trong hai tàu này đáp lại bằng tiếng Trung và tiếng Nhật rằng các đảo này "là lãnh thổ của Trung Quốc."

Nguồn tin trên cho biết đây là vụ thứ tư tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển này trong năm nay. Vụ gần đây nhất xảy ra ngày 27/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục