Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc khảo sát trong vùng EEZ

Máy bay của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã phát hiện một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đang kéo theo một dây cáp trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc khảo sát trong vùng EEZ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 8/9, máy bay của JCG đã phát hiện một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) dường như đang kéo theo một dây cáp trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, phía Bắc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo nguồn tin, tàu của Trung Quốc bị phát hiện ở khu vực cách đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 165km về phía Bắc.

Máy bay Nhật Bản đã phát tín hiệu yêu cầu tàu Trung Quốc ngừng hoạt động được cho là khảo sát bởi những hoạt động khảo sát mà chưa được Tokyo cho phép là không thể chấp nhận được.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngay sau đó, phía Nhật Bản đã chuyển công hàm phản đối tới phía Trung Quốc thông qua một kênh ngoại giao.

Cũng trong ngày, tàu của JCG đã phát hiện bốn tàu CCG hoạt động trong khu vực ngay bên ngoài các vùng biển quanh quần đảo Senkaku.

Đây là ngày thứ 31 liên tiếp các tàu của Chính phủ Trung Quốc xuất hiện trên vùng biển quanh quần đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục