Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ

Tàu nghiên cứu hàng hải mang tên Discoverer2, đăng kiểm tại Bahamas, ngày 30/6 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết tàu nghiên cứu hàng hải mang tên Discoverer2, đăng kiểm tại Bahamas, ngày 30/6 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, và hạ một lưới thép xuống vùng biển này.

 

Trụ sở JCG số 11 ở Naha thuộc tỉnh Okinawa cho biết tàu này đã đi vào EEZ của Nhật Bản lúc 06h20' sáng cùng ngày.

 

JCG đã cảnh báo những người trên tàu rằng hoạt động của Discoverer2 vi phạm các hiệp ước quốc tế, theo đó quy định phải được sự chấp thuận của nước sở tại trước khi tiến hành nghiên cứu.

 

Trước đó, Discoverer2 đã đi vào EEZ của Nhật Bản hôm 17,18 và 23/6, đồng thời chuyển thông điệp tới một tàu tuần tra JCG rằng tàu này thuộc một tổ chức của Trung Quốc và đã nhận được sự chấp thuận từ phía Chính phủ Trung Quốc do vùng biển trên nằm trong EEZ của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục