Nhật Bản: Cháy lớn thiệu rụi phần lớn Lâu đài Shuri trên đảo Okinawa

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế lửa đang lan rộng và có nguy cơ thiêu rụi toàn bộ tòa lâu đài hơn 500 tuổi với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ.
Lâu đài có nguy cơ bị thiêu rụi hoàn toàn. (Nguồn: Getty Images)
Lâu đài có nguy cơ bị thiêu rụi hoàn toàn. (Nguồn: Getty Images)

Một đám cháy lớn bùng phát rạng sáng 31/10 đã thiêu rụi phần lớn Lâu đài Shuri, một di tích lịch sử nằm trong quần thể Di sản Thế giới trên đảo Okinawa phía Nam Nhật Bản.

Truyền hình Nhật Bản phát những hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế lửa đang lan rộng và có nguy cơ thiêu rụi toàn bộ tòa lâu đài hơn 500 tuổi với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ.

Theo truyền hình NHK, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi báo cháy đầu tiên vào lúc 2h47' theo giờ địa phương (0 giờ 47 giờ Việt Nam).

[Cháy lớn tại nhà máy khí đốt của Ấn Độ, ít nhất 5 người chết]

Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm đang diễn ra lễ hội mùa Thu hằng năm tại lâu đài này và địa điểm này dự kiến là một chặng dừng trên tuyến đường rước đuốc Olympic Tokyo 2020. Hiện ngoài sảnh chính, sảnh phía Bắc và phía Nam cũng bị phá hủy.

Nằm trên một đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Naha và tường đá bao quanh, Lâu đài Shuri và các quần thể xung quanh đều được sơn màu đỏ, với kiến trúc mái ngói dốc. Lâu đài Shuri từng bị phá hủy và xây dựng lại sau nhiều lần bị cháy. Lần gần đây nhất trận chiến trên đảo Okinawa năm 1945.

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, Lâu đài được sử dụng làm khuôn viên cho trường Đại học công lập lớn nhất Okinawa cho đến giữa những năm 1970.

Sau khi trùng tu, Lâu đài mở cửa trở lại như một công viên quốc gia từ năm 1992 và được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục