Nhật Bản chi 2,3 triệu USD phát triển vũ khí mạng

Theo Yomiuri Shimbun, Nhật Bản đang phát triển một loại virus có thể lần theo nguồn của cuộc tấn công mạng và vô hiệu hóa chương trình này.

Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 1/1 đưa tin nước này đang phát triển một loại virus có thể lần theo nguồn của cuộc tấn công mạng và vô hiệu hóa chương trình đó.

 

Theo báo trên, loại vũ khí này, thuộc một dự án kéo dài ba năm có giá trị kỷ lục 179 triệu Yên (2,3 triệu USD), được chính phủ giao cho Công ty công nghệ Fujitsu nhằm phát triển một loại virus và thiết bị để theo dõi cũng như phân tích các cuộc tấn công.

 

Được biết, Mỹ và Trung Quốc cũng đã đưa vào sử dụng thực tiễn các loại vũ khí tương tự như trên.

Cũng theo báo này, Nhật Bản sẽ phải bổ sung pháp lý để sử dụng loại vũ khí mạng do việc tạo virus máy tính có thể vi phạm luật pháp quốc gia.

 

Hiện loại virus này đang được thử nghiệm trong một "môi trường kín" để kiểm tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục