Nhật Bản cho IMF vay 100 tỷ USD để hỗ trợ các nước

Nhật Bản vừa chấp thuận cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay 100 tỉ USD nhằm hỗ trợ các nước đang gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhật Bản vừa chấp thuận cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay 100 tỉ USD nhằm hỗ trợ các nước đang gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo thỏa thuận do Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa và Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn ký trước thềm Hội nghị các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Roma (Italy), Nhật Bản sẽ cho IMF vay số tiền trên trong thời gian tối đa 5 năm. IMF sẽ sử dụng số tiền này để cung cấp vốn cho các nước đang gặp khó khăn về tài chính.

Phát biểu sau lễ ký, ông Strauss-Kahn cho biết đây là khoản đóng góp tài chính bổ sung lớn nhất của một nước thành viên IMF, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với với sự hỗ trợ này của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục