Nhật Bản chọn đối tượng để xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản sẽ bán vũ khí cho những nước dọc tuyến hàng hải

Những thiết bị Nhật Bản muốn xuất khẩu bao gồm tàu cứu hộ với hệ thống tín hiệu nhận diện bạn hay thù, tàu quét thủy lôi và đèn pha rọi chuyên dụng để chống cướp biển..
Nhật Bản sẽ bán vũ khí cho những nước dọc tuyến hàng hải ảnh 1Tàu khu trục Hải quân Nhật Bản tại Biển Hoa Đông. (Ảnh: brownpoliticalreview.org)

Theo Đài NHK tối 23/2, Nhật Bản đang xem xét cho phép xuất khẩu vũ khí sang các nước nằm dọc theo các tuyến đường biển để đảm bảo sự an toàn của các tàu vận chuyển.

Chính phủ Nhật Bản đang rà soát lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vũ khí và đang xây dựng một nguyên tắc mới. Giới chức chính phủ đang cân nhắc kế hoạch cho phép xuất khẩu vũ khí với sự kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt. Họ muốn cho phép xuất khẩu để cùng phát triển vũ khí với các nước khác và để thúc đẩy hợp tác quốc tế. Cho tới nay, đã có những trường hợp ngoại lệ được chính phủ thông qua.

Các quan chức cho hay họ cũng muốn cho phép xuất khẩu thiết bị tới những nước nằm dọc theo các tuyến đường biển của Nhật Bản. Những thiết bị này bao gồm tàu cứu hộ với hệ thống tín hiệu nhận diện bạn hay thù, tàu quét thủy lôi và đèn pha rọi chuyên dụng để chống cướp biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục