Nhật Bản chuẩn bị bay thử máy bay chiến đấu tàng hình tự chế

Máy bay thử nghiệm được thiết kế có hình dáng bên ngoài cho phép phản xạ thẳng sóng điện của radar đối phương.
Nhật Bản chuẩn bị bay thử máy bay chiến đấu tàng hình tự chế ảnh 1(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi cho biết vào tháng 1/2015 sẽ tiến hành bay thử máy bay chiến đấu tàng hình đang nghiên cứu chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Dự kiến máy bay thử nghiệm sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào tháng 3/2015.

Máy bay thử nghiệm được thiết kế có hình dáng bên ngoài cho phép phản xạ thẳng sóng điện của radar đối phương, vì thế radar đối phương không thể tìm kiếm.

Bộ Quốc phòng và các cơ quan nghiên cứu cũng đặt ra yêu cầu máy bay thử nghiệm có khả năng tàng hình ngang với máy bay F35 của hãng Lookher Martin (Mỹ), ở mức xuất hiện trên màn hình radar như là một vật thể có đường kính 10cm.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định nghiên cứu phát triển máy bay tàng hình từ năm 2009 và đã chi 39,2 tỷ yen để nghiên cứu và chế tạo máy bay thử nghiệm.

Tập đoàn Mitsubishi đóng vai trò chính trong quá trình phát triển, chế tạo trong khi một số tập đoàn công nghiệp khác của Nhật Bản như tập đoàn IHI, Fujitsu tham gia nghiên cứu chế tạo và cung cấp phụ tùng như động cơ, cánh quạt chính…

Sau khi nắm được những dữ liệu kỹ thuật, trên cơ sở tính toán giá thành và tính năng của máy bay chiến đấu tàng hình do tập đoàn Mitsubishi chế tạo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định về việc có sản xuất hàng loạt hay không.

Dự kiến tổng kinh phí nghiên cứu phát triển máy bay tàng hình của Nhật Bản lên tới từ 500-800 tỷ yen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục