Nhật Bản chuẩn bị đánh chặn tên lửa của Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản đã triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn, sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh trong tháng này.
Theo đài NHK, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn, sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng một tên lửa mang theo vệ tinh trong tháng này mà Tokyo cho rằng đây thực chất là một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo.

[Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng một vệ tinh]
 
Ngày 2/12, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu triển khai các đơn vị để bắn chặn các bộ phận từ tên lửa của Triều Tiên.
 
Một đơn vị Phòng vệ Trên không bắt đầu di chuyển từ doanh trại Hakusan tại tỉnh Wakayama ở miền Tây, đến Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản. Xe của đơn vị này chở tên lửa bắn chặn PAC-3 và những giàn phóng.
 
Các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ có trang bị hệ thống PAC-3, cũng rời căn cứ tại 2 tỉnh Shiga và Fukuoka.
 
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán là tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ bay qua đảo Sakishima của Okinawa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục