Nhật Bản chuẩn bị đối phó cùng lúc hai cơn bão nhiệt đới lớn

Miền Bắc và miền Trung Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu 2 cơn bão nhiệt đới Kompasu và Mindulle đổ bộ mang theo mưa to gió lớn cùng các nguy cơ ngập lụt, sạt lở nguy hiểm.
Nhật Bản chuẩn bị đối phó cùng lúc hai cơn bão nhiệt đới lớn ảnh 1Một tuyến đường ở thị trấn Biei trên đảo Hokkaido bị sạt lở do mưa lớn ảnh hưởng của bão Kompasu. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 21/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo khả năng xảy ra mưa to, gió lớn và lở đất khi hai cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào nước này.

Theo dự báo, bão Kompasu sẽ đổ bộ vào đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, với sức gió giật 126 km/h. Vào lúc 9 giờ giờ địa phương (tức 7 giờ giờ Việt Nam) ngày 21/8, tâm bão Kompasu ở Thái Bình Dương, cách thành phố Kamaishi 100km về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của bão, đã xảy ra mưa lớn ở Hokkaido, làm nước sông ở đây dâng cao và có nguy cơ tràn bờ. Mưa lớn sẽ còn tiếp tục gia tăng kéo theo nguy cơ sạt lở đất tại đảo Hokkaido.

Bên cạnh đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo cơn bão Mindulle ở Thái Bình Dương, cách đảo Chichijima 170km về phía Tây Tây Bắc, đang di chuyển theo hướng Bắc phía đảo chính Honshu của Nhật Bản, với sức gió giật lên tới 120 km/h.

Dự kiến, bão Mindulle sẽ đổ bộ vào miền Trung Nhật Bản vào sáng 22/8 và có nguy cơ áp sát thủ đô Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục