Nhật Bản chuẩn bị xuất khẩu thủy phi cơ cho Ấn Độ

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị các thủ tục xuất khẩu sang Ấn Độ loại thủy phi cơ cứu hộ US-2 hiện trang bị cho phòng vệ trên biển.
Theo báo Sankei, Chính phủ Nhật Bản đã bắt tay thực hiện các thủ tục để xuất khẩu sang Ấn Độ loại thủy phi cơ cứu hộ US-2 hiện trang bị cho lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

Phía Ấn Độ trước đó đã thông báo với Nhật Bản về ý định đưa vào sử dụng thủy phi cơ US-2 để phục vụ công tác cứu hộ và chống hải tặc.

Nhà sản xuất đã thành lập văn phòng làm việc tại thực địa và bắt đầu đàm phán với Chính phủ Ấn Độ.

Tháng 12/2011, Nhật Bản đã nới lỏng ba nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí cho phép xuất khẩu vũ khí nếu phù hợp với “hợp tác quốc tế và đóng góp cho hòa bình.”

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc tăng sản lượng nhờ xuất khẩu trang thiết bị quân sự sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và từ đó giảm chi phí trang bị cho lực lượng phòng vệ và giúp phát triển ngành công nghiệp quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục