Nhật Bản: Chuyển nghi phạm tấn công ông Kishida cho cơ quan công tố

Cảnh sát đang phân tích các thiết bị cá nhân của nghi phạm tấn công Thủ tướng Kishida để tìm hiểu cách thức nghi phạm chế tạo thiết bị nổ, các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm vẫn giữ im lặng.
Nhật Bản: Chuyển nghi phạm tấn công ông Kishida cho cơ quan công tố ảnh 1Cảnh sát bắt giữ người đàn ông ném thiết bị nổ về phía Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama (Nhật Bản), ngày 15/4/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 17/4, cảnh sát Nhật Bản đã chuyển nghi phạm Ryuji Kimura, người bị cáo buộc ném một thiết bị nổ về phía Thủ tướng Fumio Kishida hai ngày trước đó, cho cơ quan công tố.

Vụ tấn công trên xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 15/4 (giờ địa phương) tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama, phía Tây Nam Nhật Bản, nơi Thủ tướng Nhật Bản Kishida chuẩn bị có phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Nghi phạm Kimura, năm nay 24 tuổi, trú tại tỉnh Hyogo, đã bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ, trong khi Thủ tướng Kishida đã được đưa khỏi hiện trường một cách an toàn. Tuy nhiên, ông đã phải hủy bỏ kế hoạch phát biểu tại đây.

[Nhật Bản: Phát hiện chất nghi là thuốc súng ở nhà kẻ ném bom khói]

Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ Kimura đã tự chế tạo thiết bị nổ mà hắn sử dụng cho vụ tấn công trên bởi vì, khi khám nhà Kimura, họ đã tìm thấy các dụng cụ cũng như những thứ dường như là thuốc súng và các ống kim loại.

Cảnh sát đang phân tích máy tính cá nhân và điện thoại di động của Kimura để tìm hiểu cách thức chế tạo thiết bị nổ của nghi phạm. Các nguồn tin điều tra cho biết Kimura hiện vẫn giữ im lặng.

Khoảng một giờ sau vụ tấn công trên, Thủ tướng Kishida đã quay lại chiến dịch vận động tranh cử cho LDP. Phát biểu tại ga tàu điện JR Wakayama, Thủ tướng Kishida đã xin lỗi vì khiến cho nhiều người phải lo lắng về bản thân, đồng thời cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nổ tại cảng cá ở Wakayama.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida khẳng định sự cố trên sẽ không làm gián đoạn tiến trình bầu cử. Ông nói: “Cùng với tất cả các bạn, chúng ta phải tiếp tục cuộc bầu cử này.”

Ngày 16/4, Thủ tướng Kishida đã lên án vụ tấn công. Phát biểu với báo giới tại tư gia, ông Kishida bày tỏ: "Không bao giờ có thể dung thứ hành động bạo lực diễn ra trong những cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục