Nhật Bản có thể bán hạm đội tàu ngầm tàng hình cho Australia

Ngày 6/5, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong tháng này, Nhật Bản sẽ đồng ý trao cho Australia thông tin mật về tàu ngầm.
Nhật Bản có thể bán hạm đội tàu ngầm tàng hình cho Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.trend.az)

Ngày 6/5, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong tháng này, Nhật Bản sẽ đồng ý trao cho Australia thông tin mật về tàu ngầm.

Đây là bước đi chưa có tiền lệ cho thấy khả năng Tokyo có ý định tham gia đấu thầu để bán một hạm đội tàu ngầm tàng hình cho Canberra.

Các nguồn tin không nói rõ thông tin kỹ thuật gì sẽ được trao cho Canberra, song cho biết việc trao đổi này sẽ diễn ra trước thềm chuyến thăm dự kiến của Thủ tướng Australia Tony Abbott tới Tokyo vào tháng 7 tới.

Như vậy, các nhà thầu của Nhật Bản như Kawasaki Heavy Industries Ltd và Mitsubishi Heavy Industries Ltd sẽ phải cạnh tranh với công ty ThyssenKrupp (Đức) và nhà thầu hải quân nhà nước DCNS (Pháp).

Theo các nguồn tin, Nhật Bản trước đó từng là ứng cử viên sáng giá nhất trong kế hoạch bán khoảng 12 tàu ngầm với tổng trị giá 40 tỷ USD này để thay thế các tàu ngầm lớp Collins cũ kỹ của Australia, cho đến khi Thủ tướng Abbott buộc phải mở rộng đấu thầu do sức ép của cả các nghị sĩ phe đối lập lẫn đảng cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục