Nhật Bản: Cố vấn đối ngoại kỳ cựu của Thủ tướng Abe qua đời

Ông Hisahiko Okazaki, cựu đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan và là một trong những chuyến gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Thủ tướng Shinzo Abe, đã qua đời hôm 26/10, hưởng thọ 84 tuổi.

Ông Hisahiko Okazaki, cựu đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan và là một trong những chuyến gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Thủ tướng Shinzo Abe, đã qua đời hôm 26/10, hưởng thọ 84 tuổi.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 27/10 đã chính thức thông báo về việc ông Okazaki qua đời.

Ông Okazaki hiện cũng là thành viên nhóm cố vấn do Thủ tướng Abe thành lập chịu trách nhiệm thảo luận về các cơ sở pháp lý trong chính sách an ninh của Nhật Bản.

Hồi tháng 5/2014, nhóm cố vấn của ông Okazaki đã trình một báo cáo đề cập đến vai trò an ninh mở rộng cho Nhật Bản, theo đó khẳng định nước này được phép thực thi quyền phòng vệ tập thể hoặc quyền bảo vệ một đồng minh khi nước này bị tấn công từ một bên thứ ba thông qua việc diễn giải lại Hiến pháp.

Sinh ra ở Đại Liên (Trung Quốc), ông Okazaki vào Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 1952 sau khi vượt qua kỳ thi công chức trong khi vẫn đang theo học tại Đại học Tokyo.

Ngoài thời gian làm việc ở Thái Lan, ông còn giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ hoạch định chính sách và thông tin thuộc Bộ Ngoại giao và Đại sứ Nhật Bản tại Saudi Arabia.

Sau khi rời Bộ ngoại giao năm 1992, ông trở thành chuyên gia bình luận các vấn đề chính sách đối ngoại, viết sách và xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Quan điểm của ông là khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường liên minh Nhật-Mỹ.

Thủ tướng Abe đã gửi lời chia buồn tới gia quyến của ông Okazaki trên Facebook, ghi nhận những nỗ lực của ông Okazaki đối với việc thay đổi cách hiểu đối với Hiến pháp về phòng vệ tập thể và đặt nền móng cho cải cách chính sách an ninh của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục