Nhật Bản cử 3.000 trợ giảng tiếng Nhật sang ASEAN

Gần 3.000 trợ giảng tiếng Nhật sẽ được cử tới 10 nước thành viên ASEAN theo một sáng kiến mới, dự kiến được công bố vào tháng 4 tới.

Kyodo đưa tin, ngày 20/3, Quỹ Nhật Bản - cơ quan được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa quốc tế cho biết từ nay đến năm 2020, gần 3.000 trợ giảng tiếng Nhật sẽ được cử tới 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo một sáng kiến mới, dự kiến được công bố vào tháng Tư tới.

Trả lời họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo, Chủ tịch Quỹ Nhật Bản Hiroyasu Ando nhấn mạnh: "Mặc dù ngày càng có nhiều người trên thế giới theo học tiếng Nhật, song hiện vẫn thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên bản ngữ. Chúng tôi muốn nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nhật thông qua dự án này."

Các trợ giảng được tuyển chọn từ các ứng viên là sinh viên đại học và cán bộ hưu trí nhiều khả năng sẽ được đưa đến giảng dạy tại các trường trung học ở địa phương.

Nhóm trợ giảng đầu tiên sẽ lên đường sang Indonesia, Thái Lan và Philippines vào tháng Chín tới. Nhật Bản sẽ chi tổng cộng 30 tỷ yen cho dự án này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục