Nhật Bản cử chuyên gia đến Philippines nghiên cứu về trấn áp ma túy

Nhật Bản ngày 12/12 đã cử một nhóm chuyên gia và các nhà nghiên cứu đến Philippines để tiến hành nghiên cứu trong 5 ngày.
Nhật Bản cử chuyên gia đến Philippines nghiên cứu về trấn áp ma túy ảnh 1Tổng thông Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin Nhật Bản ngày 12/12 đã cử một nhóm chuyên gia và các nhà nghiên cứu đến Philippines để tiến hành nghiên cứu trong 5 ngày.

Đây là một trong những biện pháp hợp tác với chiến dịch chống buôn bán ma túy bất hợp pháp của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Nhóm gồm 15 thành viên này bao gồm giới chức từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Tư pháp và các bộ ban ngành liên quan khác.

Hoạt động này nằm trong thỏa thuận mà Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines đạt được trong cuộc gặp hồi tháng 10 tại Tokyo, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí đây là lĩnh vực hợp tác "thực sự quan trọng."

Bất chấp việc vấp phải những chỉ trích về vi phạm nhân quyền và giết hại không thông qua xét xử, Tổng thống Philippines vẫn tuyên bố trấn áp mạnh tay các đối tượng bị tình nghi liên quan đến buôn bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục