Nhật Bản: Cư dân cũ của các đảo tranh chấp với Nga thăm cố hương

Ngoại trưởng Nhật Bản thông báo cư dân Nhật Bản trước đây sống trên các đảo tranh chấp với Nga đang có kế hoạch đáp chuyến bay đầu tiên quay trở lại vùng đất này.
Nhật Bản: Cư dân cũ của các đảo tranh chấp với Nga thăm cố hương ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: Alchetron)

Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9/6 thông báo cư dân Nhật Bản trước đây sống trên các đảo tranh chấp với Nga đang có kế hoạch đáp chuyến bay đầu tiên quay trở lại vùng đất này ngày 18/6 để thăm phần mộ tổ tiên.

Những hòn đảo này do Nga kiểm soát song Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Ngoại trưởng Kishida cho biết nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 70 người trong đó có cư dân trước đây trên đảo và gia đình của họ sẽ đáp chuyến bay đến các hòn đảo ở ngoài khơi đảo Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản, cùng với các quan chức chính phủ, như Thứ trưởng Ngoại giao Nobuo Kishi.

[Nhật và Nga khảo sát các dự án kinh tế chung tại nhóm đảo tranh chấp]

Trước đây, cư dân cũ của đảo mới chỉ được phép đến thăm những hòn đảo này bằng tàu biển vào mùa Hè, theo một thỏa thuận song phương.

Ông Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy hợp tác Nhật-Nga đối với bốn hòn đảo phía Bắc này sẽ là một bước tiến lớn hướng tới ký kết hiệp ước hòa bình."

Tranh chấp lãnh thổ là nguyên nhân ngăn cản hai quốc gia này ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục