Nhật Bản: Đa số người dân Okinawa phản đối kế hoạch của Mỹ

Ước tính gần 70% cư dân tỉnh Okinawa (Nhật Bản) dự kiến sẽ bỏ phiếu phản đối kế hoạch gây tranh cãi của chính quyền trung ương về di chuyển một căn cứ không quân chủ chốt của Mỹ.
Nhật Bản: Đa số người dân Okinawa phản đối kế hoạch của Mỹ ảnh 1Quân đội Mỹ tại Okiwana của Nhật Bản. (Nguồn: USA Today)

Hãng Kyodo ngày 17/2 cho biết, trong cuộc trưng cầu dân ý địa phương vào ngày 24/2 tới, gần 70% cư dân tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, dự kiến sẽ bỏ phiếu phản đối kế hoạch gây tranh cãi của chính quyền trung ương về di chuyển một căn cứ không quân chủ chốt của Mỹ trong tỉnh này.

Mặc dù kết quả cuộc trưng cầu không mang tính ràng buộc pháp lý, song Tỉnh tưởng tỉnh Okinawa Denny Tamaki hy vọng rằng cuộc bỏ phiếu sẽ cho thấy sự phản đối của người dân địa phương đối với việc di chuyển căn cứ không quân Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ trong tỉnh này.

[Quân đội Mỹ có kế hoạch tập trận tên lửa tại đảo Okinawa của Nhật Bản]

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được tiến hành từ ngày 16-17/2 đối với 1.047 cử tri hợp pháp, có 67,7% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống kế hoạch, trong khi chỉ có 15,8% cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc tái bố trí căn cứ của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục