Nhật Bản, Đài Loan rung chuyển vì động đất

Trận động đất 6,7 độ Richte đã làm rung chuyển đảo Ishigaki ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), và có nguy cơ gây ra sóng thần.
Sáng nay 17/8, một trận động đất cường độ 6,7 độ Richte đã làm rung chuyển đảo Ishigaki ở miền Nam Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời có nguy cơ gây ra sóng thần lên các đảo trong khu vực.

Trận động đất xảy là lúc 9h11 sáng (giờ GMT). Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, tâm chấn động đất nằm ở ngoài khơi đảo Ishigaki và cách thành phố duyên hải Hoa Liên của Đài Loan 188km về phía Đông Nam. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về con số thiệt hại về người và tài sản do trận động đất gây ra.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần nhằm vào đảo Miyako (Nhật Bản) và các đảo trong vùng biển Hoa Đông.

Chỉ riêng trong tuần qua, khu vực Thái Bình Dương đã xảy ra 3 trận động đất mạnh. Ngày 11/8, một trận động đất cường độ 6,5 độ Richte đã xảy ra ở miền Trung Nhật Bản, làm một người chết và hơn 120 người bị thương, phá hủy gần 5.000 ngôi nhà ở tỉnh Shizuoka và các vùng phụ cận.

Sáng 13/8, hai trận động đất có cường độ 6,5 độ Richte và 5,6 độ Richte làm rung chuyển đảo Hachijo, phía Nam Tokyo và khu vực Mindanao của Philippines.

Nhật Bản, Đài Loan và Philippines đều tiếp giáp hoặc nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương (còn gọi là Vành đai địa chấn Thái Bình Dương) có chiều dài 40.000km, một khu vực thường xuyên xảy ra động đất và các hiện tượng núi lửa phun trào. Khoảng 71% các trận động đất có cường độ mạnh nhất thế giới diễn ra tại vành đai lửa này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục