Nhật Bản: Đảng LDP lần đầu chiếm đa số ghế tại Thượng viện

Với việc kết nạp thêm thành viên, lần đầu tiên sau 27 năm, LDP chiếm đa số ghế trong Thượng viện Nhật Bản mà không cần liên minh với các đảng khác.
Nhật Bản: Đảng LDP lần đầu chiếm đa số ghế tại Thượng viện ảnh 1Toàn cảnh phiên họp của Thượng viện Nhật Bản ở Tokyo. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 23/7 đã chính thức chấp nhận việc gia nhập đảng của Thượng nghị sỹ Tatsuo Hirano, nguyên Bộ trưởng Bộ Tái thiết Nhật Bản, thành viên cấp cao đảng Dân chủ (DPJ) đối lập.

Với việc kết nạp thêm thành viên này, lần đầu tiên sau 27 năm, LDP chiếm đa số ghế trong Thượng viện mà không cần liên minh với các đảng khác.

Thượng nghị sỹ Tatsuo Hirano, 62 tuổi, đã xin ra khỏi DPJ ba năm trước và trở thành ứng cử viên tự do của khu vực bầu cử tỉnh Iwate trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua.

Ngày 12/7, ông Tatso Hirano đã nộp đơn xin gia nhập LDP. Với việc kết nạp thêm thành viên mới, hiện LDP đang chiếm 122 ghế trên tổng số 242 ghế tại Thượng viện.

Theo quy định, để thực hiện đề xuất sửa đổi hiến pháp và kêu gọi trưng cầu ý dân, cần sự nhất trí của 2/3 số nghị sỹ ở cả hai viện.

Hiện LDP cùng 3 đảng khác có xu hướng tán thành sửa đổi Hiến pháp hòa bình là đảng Công minh Mới (Komeito), Hội Duy tân Osaka, đảng Trái tim Nhật Bản, đã chiếm hơn 2/3 số ghế của Thượng viện với 162 ghế.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền cũng đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục