Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 4,1 tỉ USD

Nhật Bản đã đạt thặng dư thương mại 4,1 tỉ USD trong tháng 11 nhờ sự phục hồi xuất khẩu hàng hóa sang các nước láng giềng châu Á.
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 21/12 thông báo nước này đã đạt thặng dư thương mại 374 tỉ yen (4,1 tỉ USD) trong tháng 11 nhờ sự phục hồi ổn định của xuất khẩu hàng hóa sang các nước láng giềng châu Á.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính, trong tháng 11 xuất khẩu giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 5 tỉ yen, trong khi nhập khẩu giảm 16,8% xuống còn 4.6 tỉ yen.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp Nhật Bản đạt thặng dư thương mại, và lớn hơn mức thặng dư 319 tỉ yen thị trường dự đoán trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục