Nhật Bản đẩy mạnh việc nghiên cứu y học tái sinh

Theo JSTA của Nhật Bản ngày 2/7 cho biết đã chọn Đại học Kyoto và bốn viện nghiên cứu khác tham gia nghiên cứu y học tái sinh.
Cơ quan Khoa học và công nghệ chính phủ (JSTA) ngày 2/7 cho biết đã lựa chọn Đại học Kyoto và bốn viện nghiên cứu khác tham gia nghiên cứu y học tái sinh.

Đại học Kyoto, Đại học Tokyo và Đại học thành phố Yokohama sẽ nghiên cứu cách thức sử dụng tế bào gốc đa năng (iPS) ở người vào tái sinh các cơ quan nội tạng và mô của cơ thể.

Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo sẽ thử tái tạo niêm mạc ruột và viện nghiên cứu khoa học nhà nước Riken sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển liệu pháp miễn dịch ung thư.

Mỗi đơn vị nghiên cứu sẽ nhận được 100 triệu yen/năm hỗ trợ tài chính từ JSTA trong vòng 10 năm. JSTA cũng lựa chọn 20 dự án nghiên cứu do 15 cơ sở tiến hành được cho là có đóng góp cho việc phát triển công nghệ y học tái sinh. Những đơn vị nghiên cứu này, bao gồm cả Đại học Nagoya và Công ty kính Asahi, sẽ nhận được 50 triệu yen/năm trong vòng 5 năm.

Vào tháng Ba vừa qua, JSTA chọn Đại học Kyoto là cơ sở nghiên cứu tế bào iPS và chọn Đại học Kyoto, Đại học Keio, Đại học Osaka và Riken là các cơ sở nghiên cứu y học tái sinh./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục