Nhật Bản đẩy nhanh việc thành lập đơn vị tình báo chống khủng bố

Nhật Bản đã quyết định đẩy nhanh việc đưa vào hoạt động một đơn vị thu thập tin tức tình báo về khủng bố quốc tế như một phần trong nỗ lực tăng cường các năng lực chống khủng bố.
Nhật Bản đẩy nhanh việc thành lập đơn vị tình báo chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Nhật Bản giám sát hoạt động của tàu đổ bộ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 4/12, Nhật Bản đã quyết định đẩy nhanh việc đưa vào hoạt động một đơn vị thu thập tin tức tình báo về khủng bố quốc tế như một phần trong nỗ lực tăng cường các năng lực chống khủng bố của nước này.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: "Đơn vị thu thập tin tức tình báo chống khủng bố quốc tế" này sẽ được ra mắt vào ngày 8/12 tới, sớm hơn so với dự kiến trước đó là vào tháng 4/2016 sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11, khiến 130 người thiệt mạng.

Đơn vị này sẽ trực thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Quyết định trên được đưa ra tại một cuộc họp về các biện pháp chống khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục