Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc giải quyết vấn đề tượng "phụ nữ mua vui"

Thủ tướng Abe đã đề cập tới vấn đề bức tượng trên trong đề nghị hợp tác với Tổng thống Park về thực thi đều đặn thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 12/2015.
Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc giải quyết vấn đề tượng "phụ nữ mua vui" ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái, trước) và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải, trước). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tính tới vấn đề bức tượng "phụ nữ mua vui" gây tranh cãi bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul khi thực thi thỏa thuận song phương mang tính bước ngoặt liên quan tới việc phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong thời chiến.

Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn bên lề các hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Lào, Thủ tướng Abe đã đề cập tới vấn đề bức tượng trên trong đề nghị hợp tác với Tổng thống Park về thực thi đều đặn thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 12/2015.

Theo đó, Nhật Bản cam kết góp 1 tỷ yen (9,85 triệu USD) vào quỹ "Hòa giải và Hàn gắn" để hỗ trợ các nạn nhân người Hàn Quốc nói trên.

Quan chức trên cho biết, Tổng thống Park đã đáp lại rằng "việc thực thi đều đặt thỏa thuận này là quan trọng."

Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cam kết đoàn kết đối phó với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục