Nhật Bản đề nghị Mỹ và Australia tăng nguồn cung khí đốt

Ngày 13/7, Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết ông đã đề nghị Mỹ và Australia tăng cường sản xuất và cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho quốc gia này
Nhật Bản đề nghị Mỹ và Australia tăng nguồn cung khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết ông đã đề nghị Mỹ và Australia tăng cường sản xuất và cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Ông Hagiuda nói: "Tôi một lần nữa đề nghị Mỹ và Australia, những nước chia sẻ các giá trị của Nhật Bản, tăng cường sản xuất và đảm bảo nguồn cung LNG ổn định."

Ông cũng lưu ý cả Washington và Canberra đều thông cảm với đề nghị này. Ông Hagiuda đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp bộ trưởng năng lượng nhóm Bộ Tứ QUAD, được tổ chức cùng ngày bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế.

[Nhật Bản tuyên bố sẽ không từ bỏ dự án khí đốt hóa lỏng với Nga]

Diễn đàn Năng lượng Quốc tế, do Chính phủ Australia và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tổ chức, diễn ra tại Sydney từ ngày 12-13/7.

Diễn đàn có sự tham dự của bộ trưởng năng lượng các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Samoa, cũng như các nhà đầu tư và lãnh đạo các công ty công nghiệp lớn. Chủ đề chính của diễn đàn là những đổi mới trong lĩnh vực công nghệ xanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục