Nhật Bản đề xuất cắt giảm ngân sách bảo dưỡng các căn cứ Mỹ

Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất với Mỹ giảm bớt gánh nặng cho Tokyo trong khoản phí bảo dưỡng các căn cứ quân sự và chi phí nhân sự của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Nhật Bản đề xuất cắt giảm ngân sách bảo dưỡng các căn cứ Mỹ ảnh 1Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa tháng 9/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Các nguồn thạo tin ngày 11/10 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất với Mỹ giảm bớt gánh nặng cho Tokyo trong khoản phí bảo dưỡng các căn cứ quân sự và chi phí nhân sự của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Nhật Bản ban hành luật an ninh gây tranh cãi hồi tháng trước.

Các nguồn tin cho hay, bằng cách giảm bớt gánh nặng chi phí cho mình, Nhật Bản dường như muốn dành quỹ cho việc mở rộng hoạt động của các Lực lượng Phòng vệ và tăng cường bảo vệ chuỗi đảo xa xôi ở phía Tây Nam nước này.

Hiện Nhật Bản đang phải gánh các chi phí lao động cho công dân nước này làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Tokyo phải dành riêng tổng cộng 191,2 tỷ ​yen trong ngân sách tài khóa 2015 cho những chi phí như vậy.

Theo nguồn tin, sau các cuộc đàm phán với giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về đề xuất trên vào cuối tháng 12 tới, thời điểm nước này lập kế hoạch dự thảo tài khóa 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục