Nhật Bản di dời dân chúng tại thị trấn Kawamata

Những người dân ở khu Yamakiya thuộc thị trấn Kawamata, gần nhà máy điện điện hạt nhân Fukushima 1, được sơ tán để tránh phóng xạ.
Sáng 15/5, người dân khu Yamakiya thuộc thị trấn Kawamata, gần nhà máy điện điện hạt nhân Fukushima 1, đã lên đường sơ tán theo kế hoạch di dân của Chính phủ Nhật Bản do sự cố phóng xạ tại nhà máy.

Theo báo cáo tại hiện trường, một bộ phận các gia đình đã tiến hành di dời khỏi khu vực trên để đến nơi ở ổn định do chính quyền địa phương sắp đặt.

Tại lễ di tản tổ chức ở Trụ sở Tiếp dân Khu Yamakiya, các gia đình sơ tán được nhận chìa khóa nhà và chăn màn.

Mạng tin Yomiuri Shimbun dẫn lời trưởng khu Yamakiya, ông Furukawa Michirou nói với tâm trạng đầy xúc động: “Tôi muốn dốc hết sức mình để đảm bảo sao cho cuộc sống và môi trường nuôi dưỡng con trẻ cũng như nghỉ ngơi tuổi già của bà con không có nhiều xáo trộn.”

Liên quan đến thông tin di dân đến nơi ở mới, toàn bộ khu vực làng Iitate, nằm trong kế hoạch di tản, chiều cùng ngày sẽ tổ chức lễ trao nhà và nhu yếu phẩm. 64 người thuộc 10 hộ gia đình ở làng này sẽ được chuyển tới nhà ở dành cho công chức và nhà nghỉ suối nước nóng thuộc thành phố Fukushima./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục