Nhật Bản điều chỉnh giảm số liệu tăng GDP quý 4 năm 2014

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế thực hàng năm của nước này trong quý 4/2014 đạt 1,5%, thấp hơn so với mức 2,2% ước tính trước đó.
Nhật Bản điều chỉnh giảm số liệu tăng GDP quý 4 năm 2014 ảnh 1Một công trường xây dựng ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 9/3, tăng trưởng kinh tế thực hàng năm của nước này trong quý 4/2014 đạt 1,5%, thấp hơn so với mức 2,2% ước tính trước đó.

Điều này được cho là phản ánh tác động của việc tăng thuế đầu năm của chính phủ đối với nền kinh tế lớn hơn dự kiến.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 4/2014 (từ tháng 10 đến tháng 12) sau khi điều chỉnh theo lạm phát tăng 0,4% so với quý trước đó, thấp hơn mức 0,6% ước tính trong báo cáo sơ bộ được công bố ngày 16/2 vừa qua.

Nguyên nhân chính được cho là do chi tiêu vốn của các doanh nghiệp - yếu tố mà Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe coi là chìa khoá vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này - giảm mạnh.

Cụ thể, đầu tư của các doanh nghiệp giảm 0,1%, trái ngược với mức dự báo tăng 0,1% trước đó, điều này cho thấy các công ty vẫn hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế. Trong khi đó, chi tiêu cá nhân - chiếm đến gần 60% GDP của Nhật Bản - tăng 0,5%, so với mức tăng 0,3% dự kiến trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức kỳ vọng. Bên cạnh đó, đầu tư cho mua nhà giảm 1,2%, trong khi đầu tư công tăng từ 0,6% lên mức 0,8%; Xuất khẩu tăng 2,8%, trong khi nhập khẩu vẫn giữ ở mức 1,3%.

Theo các nhà phân tích, tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong quý 4/2014 thấp hơn so với ước tính ban đầu của chính phủ cũng như mức dự báo của thị trường là hệ quả của việc chính phủ Nhật Bản tăng thuế hồi đầu tháng 4/2014 và ảnh hưởng từ những hoài nghi về chính sách kinh tế "Abenomics" của ông Abe.

Cũng theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 9/3, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 1/2015 đạt 61 tỷ yen (tương đương 509 triệu USD), đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp đạt thặng dư, trong bối cảnh xuất khẩu tăng và đồng yen giảm.

Cụ thể, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 1/2015 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước lên 6.330 tỷ yen, trong khi nhập khẩu giảm 8,9% xuống 7.200 tỷ yen, theo đó thâm hụt thương mại hàng hoá giảm từ mức 1.540 tỷ yen xuống còn 864 tỷ yen.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại giảm do xuất khẩu tăng nhờ tăng doanh số bán ôtô và các linh kiện điện tử, trong khi giá nhập khẩu dầu thô giảm 40,5% trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc.

Việc đồng yen trượt giá cũng giúp xuất khẩu tăng do hàng hoá Nhật Bản rẻ hơn ở nước ngoài, song cũng làm tăng giá thành nhập khẩu. Ngoài ra, thặng dư tài khoản vãng lai tăng còn do thu nhập từ đầu tư nước ngoài tăng 70,4 tỷ yen lên 1.410 nghìn tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục