Nhật Bản điều tra chống bán phá giá với hóa chất nhập từ Hàn Quốc

Theo kế hoạch, cuộc điều tra sẽ được tiến hành trong vòng một năm. Sau khi quá trình này kết thúc, Bộ Tài chính và Thương mại Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định có áp dụng thuế chống bán phá giá hay không.
Nhật Bản điều tra chống bán phá giá với hóa chất nhập từ Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Nhật Bản ngày 29/6 cho biết nước này đang mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất hóa học kali cacbonat nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, cuộc điều tra sẽ được tiến hành trong vòng một năm. Sau khi quá trình này kết thúc, Bộ Tài chính và Thương mại Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định có áp dụng thuế chống bán phá giá hay không.

Cuộc điều tra trên được thực hiện sau khi Tokyo ngày 30/4 vừa qua nhận được đơn khiếu nại từ một hiệp hội công nghiệp của Nhật Bản.

[Hàn Quốc yêu cầu WTO mở hội đồng giải quyết tranh chấp với Nhật Bản]

Hiệp hội này cho rằng việc nhập khẩu hóa chất giá rẻ từ Hàn Quốc đã gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước - những người buộc phải hạ giá bán hoặc duy trì mức giá thấp đối với các sản phẩm của mình.

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu kali cacbonat từ Hàn Quốc đã đạt mức 5.293 tấn trong năm 2019, tăng so với mức 4.918 tấn trong năm 2017.

Không chỉ được sử dụng trong sản xuất thủy tinh cho các tấm tinh thể lỏng, kali cacbonat còn được dùng để bổ sung tính kiềm trong sản phẩm mỳ ramen - một trong những món mỳ trứ danh của ẩm thực truyền thống Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục